4 nhân viên công ty Sland (Hà Nội) mắc covid-19: Lịch trình tiếp xúc

4 nhân viên công ty Sland (Hà Nội) mắc covid-19: Lịch trình tiếp xúc

Thứ 6, 14/05/2021 | 18:01
0
Tính đến thời điểm hiện nay, có 4 ca mắc Covid-19 là nhân viên công ty CP tập đoàn quốc tế Sland ở xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Trưa nay (14/5), trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) công bố thêm 3 ca bệnh mới dương tính với SARS-CoV-2 tại công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế Sland, có địa chỉ tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 4 trường hợp. Tất cả 4 ca bệnh này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh của tỉnh Hưng Yên (BN3677).

Ca bệnh thứ nhất là P.T.T., nam, sinh năm 1987, địa chỉ tại thôn 5, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Anh P.T.T. làm việc tại công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế Sland, cùng công ty với BN3677 và bệnh nhân H.B.T. (H.B.T. đã được CDC Hà Nội công bố dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay).

Từ ngày 3-5/5, anh P.T.T. tiếp xúc với BN3677 (Q.D.H., sinh năm 1995, Hưng Yên, công bố ngày 13/5/2021) và không tiếp xúc với bệnh nhân H.B.T.

Ngày 3/5, anh P.T.T. thăm bố nuôi ở thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội. Lúc 18h30 ngày 6/5, uống bia tại quán bia Ngọc Hồi (ngay đường Ngọc Hồi) cùng 4 người bạn ở công ty, trong đó có một người sống ở khu tập thể bệnh viện Nông nghiệp 1. Sau đó, bệnh nhân đi mua thuốc dị ứng tại quán thuốc làng Thụy Ứng (đoạn giữa làng).

Ngày 7/5, khoảng 18-19h, anh P.T.T. đi đến đại lý tạp hóa ở thôn 3, Vạn Phúc, sau đó về công ty. Từ ngày 3-6/5: về nhà tiếp xúc với 6 người cùng gia đình tại thôn 5, Đông Mỹ, Thanh Trì.

Từ 7-14/5, bệnh nhân P.T.T. ở tại công ty, chỉ tiếp xúc với người trong công ty. Ngày 13/5, các trường hợp này được TTYT huyện Thường Tín lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính (14/5).

Sự kiện - 4 nhân viên công ty Sland (Hà Nội) mắc covid-19: Lịch trình tiếp xúc

Ảnh minh họa.

Ca bệnh thứ hai là Vàng A.T., nam, sinh năm 1999, địa chỉ tại Vân Hồ, Sơn La, cũng làm ở công ty Cổ tập đoàn quốc tế Sland. Bệnh nhân có tiếp xúc với BN3677 trong khoảng thời gian từ 3-5/5 nhưng không tiếp xúc với bệnh nhân H.B.T.

Từ ngày 29/4-2/5, bệnh nhân Vàng A.T. về quê tại Vân Hồ, Sơn La bằng xe máy (29/4). Chiều 2/5, bệnh nhân đi xe máy từ Vân Hồ, Sơn La về Hà Nội, về thẳng công ty không tiếp xúc với ai. Bệnh nhân ở cùng phòng với Giàng A.D. và 6 người khác từ ngày 3-14/5/2021. Từ ngày 3-14/5/2021, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với người cùng công ty và không đi đâu tiếp xúc với ai.

Ngày 12/5, bệnh nhân Vàng A.T. xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi cơ, đau rát họng. Ngày 13/5, được TTYT huyện Thường Tín lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm, khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 (14/5).

Ca bệnh thứ ba là Giàng A.D., nam, sinh năm 1994, ở Vân Hồ, Sơn La, là nhân viên làm cùng công ty với BN3677 và bệnh nhân H.B.T. nhưng không cùng phân xưởng và không tiếp xúc với 2 bệnh nhân trên.

Từ ngày 30/4-3/5, bệnh nhân Giàng A.D. về quê tại Vân Hồ, Sơn La cùng 4 bạn cùng phòng. Ngày 3/5, bệnh nhân và 4 bạn cùng phòng đi xe khách 16 chỗ xuống bến xe Yên Nghĩa khoảng 21h. Bệnh nhân ở cùng phòng với bệnh nhân Giàng A.T. và 6 người khác từ ngày 3-14/5/2021.

Từ ngày 3-14/5, bệnh nhân Giàng A.D. chỉ tiếp xúc với người cùng công ty và không đi đâu tiếp xúc với ai. Ngày 13/5, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi cơ, đau rát họng, cảm giác khó thở nhẹ. Bệnh nhân đã được TTYT huyện Thường Tín lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (14/5).

Trước đó, vào sáng sớm nay (14/5), CDC Hà Nội cũng đã công bố 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 cũng là nhân viên của công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế Sland. Đó là bệnh nhân nam, 33 tuổi, ở Quang Hiền, Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội, là F1 của BN3677 (BN3677 là người Hưng Yên). Từ ngày 3-6/5, bệnh nhân làm cùng và tiếp xúc với BN3677 tại công ty. Bệnh nhân có sốt và đau đầu, các ngày sau có cảm thấy mệt mỏi, đến ngày 13/5, bệnh nhân có mất vị giác, mất khứu giác. Lấy mẫu bệnh phẩm ngày 13/5, kết quả xét nghiệm ngày 14/5 dương tính SARS CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Hiện tại, CDC Hà Nội đang phối hợp với TTYT huyện Thường Tín thông báo đến các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác minh lịch sử di chuyển và các trường hợp liên quan để cách ly lấy mẫu. Khoanh vùng ổ dịch quy mô ngõ, đội tại thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang, sàng lọc lấy mẫu người trong khu vực phong tỏa.

Hường - Bích

Hà Nội: Thêm 7 ca mắc Covid-19, 1 ca là F1 của vợ giám đốc Hacinco

Thứ 6, 14/05/2021 | 10:36
Sáng 14/5, CDC Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, có 1 ca là F1 của vợ giám đốc Hacinco.

Luật sư đề nghị khởi tố vụ Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 làm lây lan dịch bệnh

Thứ 5, 13/05/2021 | 12:50
"Liên quan vụ việc Giám đốc công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội nhiễm Covid-19 (khiến ít nhất 2 F1 thành F0), cần khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh".
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.