24 tháng tù treo cho bị cáo “treo đầu dê, bán thịt chó”

24 tháng tù treo cho bị cáo “treo đầu dê, bán thịt chó”

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 17/11/2017 | 14:42
0
Mặc dù không có chức năng đưa người dân đi xuất khẩu lao động, nhưng Hoàng Niêm vẫn treo biển và nhận hồ sơ của 4 người sang Đức làm việc với số tiền 17.500 USD/người.

Ngày 17/11, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hoàng Niêm (SN 1974), trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Hồ sơ điều tra - 24 tháng tù treo cho bị cáo “treo đầu dê, bán thịt chó”

Bị cáo Hoàng Niêm trước vành móng ngựa.

Theo bản cáo trạng, vào tháng 4/2015, thấy Hoàng Niêm treo biển đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước Đức nên một số người dân đã tới nhà để tìm hiểu.

Tại đây, Niêm khẳng định có thể đưa người đi sang nước Đức để lao động theo hình thức visa học tập thời hạn từ 6 tháng đến một năm, chi phí 17.500 USD, nhưng phải đặt cọc trước 1.500 USD.

Tin tưởng vào sự giới thiệu đó, trong 2 ngày 10 – 11/5/2016, có 4 gia đình đã nộp hồ sơ và đưa cho Niêm tổng số tiền 6.000 USD. Sau đó, Hoàng Niêm đã chuyển tiếp cho Nguyễn Hoàng Triều và Trần Đình Hữu toàn bộ số tiền cùng hồ sơ.

Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, Trần Đình Hữu thông báo cho Hoàng Niêm biết không làm được visa sang thẳng nước Đức, mà phải làm visa du lịch sang nước Nga, rồi từ đó mới sang nước Đức được. Sau khi thống nhất, Niêm đồng ý với phương án trên.

Đầu tháng 9/2016, Hữu thông báo đã có visa và yêu cầu mỗi người phải nộp thêm 5.000 USD để làm thủ tục xuất cảnh. Hoàng Niêm là người nhận toàn bộ số tiền của các gia đình, nhưng chỉ chuyển cho Hữu một nửa để lo thủ tục.

Ngày 18/9/2016, Hoàng Niêm đưa 4 người ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đi nước Nga. Tuy nhiên, khi hết thời hạn 3 tháng tại Nga, do không sang được nước Đức nên 4 người này đã yêu cầu Niêm phải đưa về Việt Nam.

Hồ sơ điều tra - 24 tháng tù treo cho bị cáo “treo đầu dê, bán thịt chó” (Hình 2).

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa.

Sau đó, 4 người này đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. Ngày 27/3, Hoàng Niêm bị cơ quan công an tạm giữ, đối tượng Trần Đình Hữu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú; còn với Nguyễn Hoàng Triều, mặc dù nhận hồ sơ của 4 gia đình nhưng không biết việc làm của Hữu và Niêm nên không đủ căn cứ để xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Niêm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng đã nêu. Sau sự việc, Niêm đã tự nguyện khắc phục hậu quả, trả lại số tiền cho các gia đình.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hoàng Niêm 24 tháng tù, cho hưởng án treo. Đối với Trần Đình Hữu, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã và quyết định tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý. 

Nhiều Bộ, ngành không muốn “nhả” việc cho các tổ chức xã hội

Thứ 2, 30/10/2017 | 18:09
“Một số Bộ, ngành không muốn “nhả” việc cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp làm tốt hơn. Đây là việc phải khắc phục”, ĐBQH Nguyễn Văn Quyền phát biểu.

Cán bộ dân số lĩnh án vì tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

Thứ 4, 03/05/2017 | 16:19
Hám lợi, cán bộ dân số cấu kết với giáo viên trung tâm Tiếng Anh tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài, với giá 12.000USD/người.

CSGT Hà Nội chặn xe khách nhồi nhét, chở người trốn đi nước ngoài

Thứ 4, 16/03/2016 | 16:33
Đội CSGT số 14 (PC67 - Công an TP Hà Nội) đã kịp thời phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép số lượng lớn trên xe khách.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.