1001 chiêu ăn theo U23 Việt Nam: Rằng vui thì thật là vui…

1001 chiêu ăn theo U23 Việt Nam: Rằng vui thì thật là vui…

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 6, 26/01/2018 | 15:02
0
Sau chiến thắng, như đã thành thông lệ sẽ là những lời tán tụng chúc mừng, là mưa giải thưởng. Và, 1001 chiêu ăn theo cũng xuất hiện…

 

Xi nhan Trái Phải - 1001 chiêu ăn theo U23 Việt Nam: Rằng vui thì thật là vui…

Người dân Việt Nam vui mừng trước chiến thắng của U23 Việt Nam sau trận bán kết chiều 23/1.

Chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước U23 Qatar chiều 23/1 đã phủ một màu đỏ lên phố phường những ngày mùa đông u ám, làm nức lòng bao trái tim người hâm mộ và có thể nói không quá rằng, dường như đã có một cuộc “lên đồng tập thể” của hàng triệu người trước những chàng trai U23 Việt Nam tài năng và quả cảm.

Có mặt trong trận chung kết bóng đá U23 châu Á – dường như Việt Nam đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Bởi vậy, sẽ là thừa nếu như nói rằng chúng ta nên vui mừng như thế nào.

Tôi đã thấy những người đàn ông không bao giờ khóc nhưng lại khóc rồi cười như trẻ nhỏ trước màn hình ti vi khi trận đấu bước vào hồi gay cấn. Tôi thấy những công sở như vỡ tung vì sếp và cả loạt nhân viên ôm nhau nhảy múa.

Tôi cảm phục những doanh nhân ngày đêm vật lộn nơi thương trường để tạo ra giá trị kinh tế cho bản thân và xã hội nhưng sẵn sàng chi tiền tỷ để ủng hộ nền bóng đá non trẻ nước nhà. Dù trong hàm lượng của sự hào phóng không thể thiếu ít nhiều động cơ đánh bóng tên tuổi, thương hiệu.

Hai hãng hàng không lớn nhất Việt Nam nhận chuyên chở miễn phí đội tuyển sang Trung Quốc đá trận chung kết, miễn phí đưa người thân các cầu thủ sang cổ vũ đội tuyển. Thậm chí, lãnh đạo một hãng hàng không còn cho biết sẽ chi 5 tỷ đồng để sơn hình ảnh huấn luyện viên người Hàn Park Hang-Seo và các chàng trai U23 Việt Nam lên thân tàu bay của hãng. Các ngân hàng, tập đoàn và nhiều doanh nghiệp đã chi hàng chục tỷ đồng giải thưởng để khích lệ thành công này.

Thế nhưng cũng không ít doanh nghiệp coi đây là cơ hội để PR bản thân, thưởng mà như đánh đố người nhận. Ví như ngân hàng nọ tăng lãi suất tiền gửi 5% cho khách hàng nào trùng tên với cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải.

Hay, một doanh nghiệp khác "khó đỡ" hơn khi tung chiêu khuyến mãi cho cầu thủ đội tuyển U23, chỉ áp dụng trong... 2 ngày - thời điểm mà những chàng trai vàng đang phải chống chọi với cái lạnh âm độ C bên nước bạn, đang tập trung toàn lực trước trận đấu cuối cùng. 

Chưa hết, có những cửa hàng thậm chí còn "giở" chiêu khuyến mãi bằng cách tặng suất ăn miễn phí cho những người trùng tên với các cầu thủ con cưng của đội bóng...

Bắt kịp hot trend về U23 Việt Nam trên mạng xã hội, các dịch vụ bán hàng online cũng không bỏ qua cơ hội đẩy mạnh bán hàng khi tung ra các chiêu trò khuyến mãi bám theo sự kiện. Một shop bán mỹ phẩm thông báo tặng 10 thỏi son màu cờ đỏ Việt Nam nếu người dùng facebook comment để lại số điện thoại, đồng thời chia sẻ trang FB bán hàng đó. Vậy là chỉ 10 người được sở hữu son nhưng có đến cả trăm người tham gia vào quảng bá không công cho shop mỹ phẩm đó.

Đương nhiên, người dân bây giờ đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là lòng hâm mộ thật sự, là tinh thần dân tộc màu cờ sắc áo, đâu là chiêu PR trá hình. Tôi vẫn đọc được những bình luận trên mạng xã hội rằng yêu bóng đá, yêu U23 Việt Nam thì hãy đóng góp cho đội bóng ấy, ví dụ mua vé xem họ đá, mua áo đấu xịn của họ, hoặc tài trợ cho họ dài hạn.

Đó chính là những ủng hộ giản dị nhưng thiết thực và không vụ lợi. Thưởng thì thưởng khẳng khái, dứt khoát chứ không phải dùng chiêu “cây gậy và củ cà rốt" vì mình là chính, vì bóng đá là phụ.

Ngạn ngữ có câu, đại loại: Cái gì cũng có thể giả dối, trừ lòng dũng cảm. Tôi cho rằng, việc một doanh nghiệp móc hầu bao 500 triệu hay 1 tỷ đồng mang cho người khác mà không đòi hỏi điều kiện là hành động dũng cảm, cho dù bản thân họ có giàu có đến đâu. 

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

HLV Uzbekistan trước trận chung kết: Rất khó đánh bại U23 Việt Nam

Thứ 6, 26/01/2018 | 11:58
HLV Uzbekistan đã tỏ ra rất thận trọng và tôn trọng U23 Việt Nam khi trả lời trong buổi họp báo trước trận chung kết U23 châu Á.

Clip: Các "Táo Quân" cổ vũ U23 Việt Nam trước trận chung kết

Thứ 6, 26/01/2018 | 11:33
Dù vẫn miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho chương trình Táo quân 2018 nhưng các nghệ sĩ vẫn không quên cổ vũ U23 Việt Nam trước trận chung kết diễn ra vào ngày mai 27/1.

Sân Mỹ Đình miễn phí vé tham dự lễ mừng công Đội U23 Việt Nam

Thứ 6, 26/01/2018 | 07:03
Theo kế hoạch sân Mỹ Đình sẽ mở cửa miễn phí để người hâm mộ tham dự lễ mừng công, giao lưu với các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam khi trở về từ Trung Quốc.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.