Tình hình Syria: Pháo binh Nga lần đầu hỗ trợ quân Assad ở Aleppo

Tình hình Syria: Pháo binh Nga lần đầu hỗ trợ quân Assad ở Aleppo

Thứ 4, 04/05/2016 | 11:19
0
Lực lượng pháo binh Nga lần đầu tiên tham gia hỗ trợ quân đội Syria ở mặt trận Aleppo, giúp lực lượng đồng minh đẩy lùi đợt tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Theo Al Masdar News, các tay súng Hồi giáo cực đoan ngày 3/5 đã đánh chiếm khu vực công viên giải trí “Family House” ở phía tây Aleppo.

Ngay trong đêm, lực lượng đặc nhiệm Syria dẫn đầu là Lữ đoàn 106 Vệ binh Cộng hòa, lực lượng Hezbollah và các đơn vị tình báo không quân đã tái chiếm thành công khu vực chiến lược này.

Thế giới - Tình hình Syria: Pháo binh Nga lần đầu hỗ trợ quân Assad ở Aleppo

"Vua pháo kéo" Msta-B được cho là đã được Nga triển khai ở Syria. Ảnh minh họa.

Theo các nguồn tin quân sự ở Aleppo, lực lượng pháo binh Nga đã lần đầu tham gia vào chiến sự ở Aleppo. Trước đó, Nga chỉ giới hạn các lực lượng quân sự trên mặt đất tham gia tác chiến ở vùng ngoại ô Latakia và mặt trận Palmyra.

Báo cáo này trùng khớp với thông tin Nga đã triển khai pháo binh đến Aleppo cách đây 2 tuần trước. Thông tin này đã khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại bởi có dấu hiệu cho thấy Nga đang tăng cường hỗ trợ quân đội Syria.

Về phần phe nổi dậy, tham gia đợt tấn công phía tây Aleppo có các nhóm Harakat Nour al-Din al-Zenki, Jaish al-Muhajireen wal-Ansar và Jabhat al-Nusra. Hai trong số các nhóm này có mối liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Trái với tên gọi khá bình yên của công viên giải trí “Family House”, đây là khu vực giao tranh chủ yếu ở phía tây Aleppo, trở thành bàn đạp để phe nổi dậy tiến vào các quận do quân đội Syria kiểm soát bên trong thành phố.

Một số xe tăng T-72 tham gia chiến sự cùng 10 đợt không kích nhằm đảm bảo rằng phe nổi dậy phải tháo chạy, giúp quân đội Syria có thời gian tiến vào các tòa nhà cao tầng, xây dựng tuyến phòng thủ mới.

Nguồn tin quân sự ở Aleppo cũng cho biết, ước tính có 70 phiến quân Hồi giáo thiệt mạng trong đợt giao tranh này. Đa số các thi thể được tìm thấy ở bên trong các tòa nhà.

Tuy vậy, một chỉ huy quân đội Syria cũng đã thiệt mạng

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.