Ngày 29/11, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, tòa cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự, xử lưu động vụ án ném mìn vào lễ ăn hỏi để trả thù, xảy ra vào năm 2013 tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).
Tại phiên tòa, tòa đã tuyên chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Phan Văn Đông (25 tuổi), trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai – người cầm đầu nhóm đối tượng ném mìn - từ 7 năm tù về tội Giết người và 12 tháng về tội Tàng trữ, chế tạo, vận chuyển trái phép vật liệu nổ xuống còn 5 năm tù về tội Giết người. Như vậy, tổng hình phạt Đông phải chịu là 6 năm tù cho hai tội danh nói trên.
Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 24/12/2013, gia đình ông Mạnh Quang Hạnh, trú tại khối Ái Quốc, phường Quỳnh Phương tổ chức đám hỏi cho con gái là Mạnh Thị Ngân.
Khi gia đình cùng anh em họ hàng đang chuyện trò vui vẻ thì bất ngờ hơn chục xe máy chở 2 chở 3 khoảng 20 thanh niên rú ga lao thẳng vào cổng nhà, rút dao kiếm, gậy gộc xông thẳng vào sân đuổi đánh người. Sau đó, nhóm thanh niên này còn ném 3 quả mìn vào đám hỏi khiến mọi người nhốn nháo chạy.
Đông và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM
Hậu quả vụ nổ mìn đã làm 1 người bị thương ở vùng trán, 3 người khác bị thương nhẹ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Sự việc được trình báo lên cơ quan công an ngay sau đó.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn giữa anh trai chị Ngân là Mạch Quang Nghị với nhóm thanh niên gây rối. Để trả thù anh Nghị, Đông đã chế tạo mìn, mua hung khí và kéo thêm 22 thanh niên khác tới đám hỏi gây chiến.
Ngay sau đó