Nga triển khai bộ binh quy mô lớn đến Syria cũng là điều dễ hiểu

Nga triển khai bộ binh quy mô lớn đến Syria cũng là điều dễ hiểu

Thứ 7, 28/11/2015 | 07:31
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Nga không thể phó mặc việc bảo vệ các tài sản quân sự có gí trị và giao phó hoàn toàn tính mạng của các phi công ưu tú của mình cho một quân đội như Syria.

Thế giới - Nga triển khai bộ binh quy mô lớn đến Syria cũng là điều dễ hiểu

Quân đội Nga (ảnh tư liệu minh họa).

Tờ Tấm Gương của Đức hôm 27/11/2015 đưa tin cho biết quân đội Nga đã triển khai lực lượng bộ binh đến chiến trường Syria khi Moscow đang tăng cường các chiến dịch chống khủng bố và bảo vệ nhà nước của Tổng thống Syria Assad.

Tuy nhiên, tờ báo của Đức cho rằng thông tin này từ trước đến nay vẫn bị Nga bác bỏ. Theo tin của Tấm Gương, lực lượng bộ binh trong đó có pháo chiến trường đã tham gia vào các chiến dịch quân sự hỗ trợ quân đội Syria tiến hành các chiến dịch đánh khủng bố và quân nổi dậy.

Về thông tin này, giới quan sát quân sự cho hay, việc quân đội Nga triển khai lực lượng bộ binh đến Syria nếu có thì cũng là điều dễ hiểu bởi Nga có thể đã triển khai lực lượng trên bộ đến Syria ngay từ khi bắt đầu các chiến dịch không kích nhằm vào IS ở Syria từ cuối tháng 9 vừa qua.

Sở dĩ có thể Nga đã làm điều đó bởi các căn cứ quân sự, đặc biệt là nơi triển khai các máy bay chiến đấu của Nga ở Latakia cần phải có lực lượng bảo vệ ở vòng trong và vòng ngoài.

Quân đội Nga không thể phó mặc việc bảo vệ các tài sản quân sự có gí trị và giao phó hoàn toàn tính mạng của các phi công ưu tú của mình cho một quân đội Syria khi đó đã ở trạng thái khá yếu và thiếu.

Còn, theo tờ báo Đức, Tổng thống Putin vẫn đang hỗ trợ quân sự cho chế độ của ông Assad, trong đó có triển khai bộ binh Nga tới quốc gia Trung Đông này. Nếu đúng thì điều đó cũng không có gì lạ.

Nga đã chọn cách tấn công khủng bố ở nước ngoài, bảo vệ các lợi ích chiến lược của mình tại đất nước ở Trung Đông thì không có lý do gì để Moscow không làm điều đó.

Ngay từ trước khi Không quân Nga thực hiện các chiến dịch tấn công khủng bố, đã có thông tin cho thấy có sự hiện diện của quân đội, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm thiện chiến của Nga trên lãnh thổ

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.