Choáng váng bữa ăn rau dưa VIP giá gần 26 triệu ở Hà Nội

Choáng váng bữa ăn rau dưa VIP giá gần 26 triệu ở Hà Nội

Thứ 5, 26/11/2015 | 19:19
0
Bữa ăn gần 26 triệu đồng với thực đơn được cộp mác VIP, đến cả rau dền VIP, dưa chuột chẻ VIP khiến thực khách phải ngậm ngùi khi thanh toán...

Bữa ăn VIP trên tại một nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo BVPL, vào tối ngày 25/11/2015, anh X là chủ một doanh nghiệp, trú tại quận Long Biên, Hà Nội mời một số đối tác đến ăn tối tại nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm. Thực đơn của bữa ăn đã được anh X cẩn thận chọn để kinh phí bữa ăn khi kết thúc sẽ hợp lý, tránh tốn kém.

Thế nhưng, khi thanh toán, các thực khách đều sốc với hóa đơn thanh toán số tiền gần 26 triệu đồng cho một bữa với các món ăn, đồ uống đều khá giản đơn.

Xã hội - Choáng váng bữa ăn rau dưa VIP giá gần 26 triệu ở Hà Nội

Toàn cảnh bữa ăn gần 26 triệu. Ảnh: BVPL

Cụ thể, hóa đơn thanh toán cho thấy, 6 vị khách sử dụng hết 30 chai nước khoáng Lavie giá 300.000đ; 1 thuốc lá 555 ngoại (VIP) 80.000đ; 40 khăn lạnh giá 120.000đ; 1 sinh tố chanh leo 80.000đ; 2 xì gà VIP 2.000.000đ; 2 Macallan 18 giá 13.500.000đ; sâm cầm 3 con giá 5.100.000đ; 2 rau dền VIP giá 138.000đ; 3 bò xé tay VIP 495.000đ; 2 đồ nguội thập cẩm 540.000đ; 2 đĩa ổi vừa 350.000đ; 4 nước chanh tươi giá 240.000đ; 2 nước ổi 140.000đ; dưa chuột chẻ VIP 138.000đ. Tổng hóa đơn thanh toán khi đã cộng VAT hết 25.543.100đ.

Xã hội - Choáng váng bữa ăn rau dưa VIP giá gần 26 triệu ở Hà Nội (Hình 2).

Hóa đơn bữa ăn gần 26 triệu. Ảnh: BVPL

Dù đã tính toán để tránh một bữa ăn tốn kém, nhưng chủ nhân của bữa ăn kia vẫn đành phải lắc đầu ngậm ngùi với một hóa đơn giá "trên trời".

Trước đó không lâu, một thực khách khác cũng đã chia sẻ một hóa đơn bữa ăn "khủng" tại một nhà hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo thông tin chia sẻ, chồng chị L. (người chia sẻ hóa đơn bữa ăn trên trang cá nhân) cùng 3 người bạn dùng bữa tối tại nhà hàng A'bunadh (13 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hóa đơn sau bữa ăn này lên tới 7 triệu 770 nghìn đồng.

Hóa đơn chị L. chia sẻ trên trang cá nhân, bữa ăn tối trên gồm 3 con chim nướng 1 triệu 440 nghìn; 1 nồi riêu tôm 1 triệu 050 nghìn,

Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.