Bài 1: Chủ đầu tư thi công khi chưa có giấy phép?
Theo thông tin mà phóng viên báo Người Đưa Tin nhận được, dự án Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long Tower tại tổ 50, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư khởi công xây dựng từ năm 2011, nhưng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng tạm dừng thi công vào các năm 2013 và 2014 do thiếu giấy phép xây dựng. Nhưng đến tháng 2/2015 công trình lại thi công trở lại. Vậy đâu là sự thật?
Để rộng đường dư luận về những sai phạm của tòa nhà hỗn hợp Thăng Long Tower, PV báo Người Đưa tin đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Lợi - Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng Cầu Giấy (Sở Xây dựng Hà Nội) về vấn đề này.
Tòa nhà Thăng Long Tower, phường Yên Hòa đang được thi công dở dang.
Qua buổi làm việc ông Phạm Văn Lợi cho hay: “Tòa nhà thăng Long khởi công xây dựng từ năm 2011 với nhiều sai phạm, khi chưa có giấy phép chủ đầu tư đã tự ý cho thi công. Xây dựng được 7 tầng thì bị đình chỉ. Sau đó chủ đầu tư là Công ty TNHH Thăng Long mới xin được giấy phép xây dựng 17 tầng với chức năng làm trụ sở công ty và văn phòng cho thuê. Một thời gian sau, chủ đầu tư xin điều chỉnh chức năng của tòa nhà là nhà ở và dịch vụ được duyệt lên 27 tầng”.
Thông tin nhanh từ ông Phạm Văn Lợi cho biết: “Khi có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư lại tự ý xây dựng không theo giấy phép, xây vượt 10 tầng. Khi phát hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp Thăng Long xây vượt 10 tầng, Đội đã lập biên bản đình chỉ thi công và kiến nghị thành phố xử phạt số tiền gần 1 tỉ đồng. Sai phạm chủ yếu do thi công xây dựng không đúng với hồ sơ phương án thiết kế, kiến trúc được duyệt, mà tăng thêm khoảng 587m2 diện tích sàn xây dựng. Chủ đầu tư đã cho công nhân lấp khoảng trống thông tầng tại các sàn căn hộ. Diện tích bình quân khoảng 22m2/tầng”.