Bảo vệ quán karaoke đánh học viên cảnh sát suýt mất mạng

Bảo vệ quán karaoke đánh học viên cảnh sát suýt mất mạng

Thứ 6, 09/10/2015 | 15:33
0
Chỉ vì lỡ làm vỡ miếng thạch cao trang trí trong quán karaoke bảo vệ quán này rủ đồng bọn đánh học viên cảnh sát thừa sống thiếu chết.

Ngay sau khi ra bản án hình sự sơ thẩm số 402/2014/HSST tuyên phạt các bị cáo Bùi Hoàng Phúc 16 năm tù, Chu Tuấn Anh 18 năm, Lê Văn Thanh 13 năm tù và Lê Văn Thành 10 năm tù giam có hiệu lực từ ngày 17/9/2014, thấy rằng bản án dành cho mình là quá cao, nên các bị cáo đã có đơn kháng cáo lên cơ quan cấp cao hơn để được xem xét giải quyết.

Sau khi tiếp nhận đơn kháng cáo và xem xét bản án của cấp sơ thẩm, hôm nay (9/10) TAND tối cao quyết định mở phiên xét xử đối với 4 bị cáo là Bùi Hoàng Phúc (18 tuổi), Chu Tuấn Anh (20 tuổi), Lê Văn Thanh (21 tuổi) và Lê Văn Thành (17 tuổi) đều ở huyện Từ Liêm về tội giết người xảy ra tại quán karaoke EIFFEL theo thủ tục phúc thẩm.

Tin nhanh từ cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 5/9/2013, anh Trần Bảo Phương, là học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, cùng nhóm bạn tới quán karaoke EIFFEL (tại phường Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) giải trí.

Không may, anh Phương làm vỡ miếng thạch cao trang trí trong quán. Thấy vậy, Bùi Hoàng Phúc, là bảo vệ của quán quát: "Vỡ thì phải đền". Anh Phương tiến tới hỏi Phúc là phải đền cho ai rồi quàng tay vào cổ Phúc kéo ra ngoài nói chuyện.

Pháp luật - Bảo vệ quán karaoke đánh học viên cảnh sát suýt mất mạng

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Sau một hồi cãi nhau, hai bên xông vào đấm đá nhau. Đánh không lại với anh Phương, Phúc bỏ chạy. Anh Phương đuổi theo thì bị Phúc nhặt gậy gỗ đập vào đầu gây chảy máu.

Tiếp đó, Phúc đến nhà Tuấn Anh rồi gọi cho một đối tượng tên Duy (hiện chưa rõ danh tính), Lê Văn Thanh và Lê Văn Thành. Sau khi uống vài chén rượu, Phúc, Tuấn Anh, Thanh, Thành và Duy chở nhau quay lại quán karaoke.

Gặp anh Phương, Tuấn Anh nhặt chiếc gậy gỗ phang thẳng vào mặt anh Phương khiến chiếc gậy gẫy làm đôi. Duy cầm dao xông tới chém tới tấp vào đầu, tay anh Phương tới khi nạn nhân ngã gục mới bỏ đi.

Anh

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương