Trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế Chiến II, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ. Ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc không bao giờ theo đuổi "chủ nghĩa bá quyền và hành động bành trướng". Đây là lần cắt giảm quân đội lớn nhất của Trung Quốc trong vòng gần hai thập kỷ qua.
Thông điệp của ông Tập Cận Bình đưa ra trong bối cảnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ chuyển đổi từ số lượng lớn, tập trung vào lục quân với hàng thập kỷ trải qua nội chiến, xâm lược và xung đột sang hiện đại hóa các lực lượng hải quân, không quân nhằm bảo vệ những thứ mà Bắc Kinh coi là "chủ quyền, lãnh thổ cũng như lợi ích ở nước ngoài".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trung Quốc cắt giảm quân đội "đem đến cử chỉ hòa bình nhưng cũng đặt ra nhiều mối lo khác", ông June Teufel Dreyer, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Miami (Mỹ) nhận định. "Trung Quốc càng hiện đại hóa vũ khí càng không cần nhiều nhân lực để vận hành. Nguồn ngân sách sẽ được tái phân bổ sang các lĩnh vực khác như phát triển máy bay chiến đấu, tàu ngầm, tàu chiến hay tên lửa".
Việc cắt giảm quận đội sẽ đặt nền móng cho cuộc cải tổ sâu rộng trong hàng ngũ PLA với lực lượng khoảng 2,3 triệu quân, đưa quân đội Trung Quốc tiến gần hơn đến cấu trúc chỉ huy tác chiến của Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh có thể sẽ rút gọn từ 7 quân khu như hiện nay xuống còn 4 quân khu.
Một hệ thống chỉ huy tác chiến chung là điều cần thiết trong thời đại mới nhằm tăng cường khả năng liên lạc và phối hợp giữa các lực lượng trong quân đội, theo Bloomberg.
Nhà nghiên cứu Li Jie đến từ Học viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc ở Bắc Kinh nói rằng, việc cắt giảm quân đội sẽ giúp tạo ra nguồn ngân sách lớn hơn để phát triển các khí tài quân sự hiện đại. Trung Quốc ngày nay đã có tên lửa chiến l