Hai kiều nữ ngoại quốc lĩnh án vì dùng thẻ ngân hàng giả mua hàng

Hai kiều nữ ngoại quốc lĩnh án vì dùng thẻ ngân hàng giả mua hàng

Thứ 4, 02/09/2015 | 09:00
0
Để có tiền tiêu xài, hai phụ nữ trẻ nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo hàng chục thẻ ngân hàng giả dùng để thanh toán tiền mua hàng. Khi mới thực hiện được vài giao dịch thành công thì bị bắt.

Sáng ngày 1/9, TAND TP. HCM xét xử, tuyên phạt hai bị cáo là Cheng Pui Sing và Wong Siew Wah (đều sinh năm 1995, cùng quốc tịch Malaysia) phạm tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Pháp luật - Hai kiều nữ ngoại quốc lĩnh án vì dùng thẻ ngân hàng giả mua hàng

Sing và Wah tại tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 15/9/2014, tại khu vực tòa nhà Opera House (quận 1, TP. HCM), công an TP. HCM và nhân viên ngân hàng Vietcombank nghi ngờ hai phụ nữ ngoại quốc có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giả để thanh toán tiền mua hàng, nên mời về trụ sở công an phường Bến Nghé (quận 1) để làm rõ. Qua truy hỏi, hai người này khai nhận tên Cheng Pui Sing và Wong Siew Wah.

Lực lượng công an thu giữ trong túi xách của Sing 19 thẻ và của Wah 13 thẻ ngân hàng ác loại. 32 thẻ ngân hàng này sau đó được đêm đến Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (chi nhánh TP. HCM) giám định và phát hiện 30 thẻ ngân hàng là giả, hai thẻ ngân hàng (một mang tên Sing, một mang tên Wah) không phải là thẻ giả.

Qua điều tra, Sing và Wah khai nhận, cả hai cùng đi làm quán bar tại Malaysia. Vì muốn có tiền tiêu sài, cả hai nhận lời của Sam và Ken (không rõ lai lịch, Malaysia) đến Việt Nam dùng thẻ ngân hàng giả để thanh toán tiền mua hàng hóa có giá trị cao như rượu, túi xách… Nếu thành công sẽ được hưởng 8% trên tổng giá trị hàng hóa bán lại. Tiền vé máy bay và ăn ở do Sam và Ken lo liệu.

Ngày 14/9/2014, Ken giao cho Sing 30 thẻ ngân hàng giả (gồm 19 thẻ ngân hàng mang tên Sing và 11 thẻ ngân hàng mang tên Wah) và yêu cầu hai người đến Việt Nam để thực hiện hành vi như đã bàn bạc. khoảng 15h15 phút cùng ngày, Sing và Wah đến TP. HCM và thuê khách sạn Continental (địa chỉ tại đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM) để ở. Tại đây, Sing dùng thẻ ngân hàng giả thanh toán thành công gần 5 triệu đồng tiền

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương