Hà Nội: Cụ ông lang thang có hai ví đầy tiền

Hà Nội: Cụ ông lang thang có hai ví đầy tiền

Thứ 5, 27/08/2015 | 15:02
0
Khi tìm thấy cụ ông lang thang, mọi người bất ngờ vì cụ có hai chiếc ví đã cũ kỹ, sờn rách nhưng chứa tới hơn chục triệu đồng…

Tin nhanh từ UBND xã Tân Triều, tối qua (26/8), sau gần 1 tháng cử người tìm kiếm, ông Nguyễn Hữu Vỵ (Chủ tịch UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận được tin báo cụ ông Đặng Đình Hà (SN 1948) đã được người dân phát hiện ở xã Liên Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Xã hội - Hà Nội: Cụ ông lang thang có hai ví đầy tiền

Cụ Đặng Đình Hà (SN 1948) được người dân xóm Lẻ đùm bọc suốt 40 năm qua

Cụ Hà được người dân xã Tân Triều đùm bọc từ hơn 40 năm qua, do cụ không nơi nương tựa, trí óc không được minh mẫn. Cụ được bà con xây cho căn phòng nhỏ để ở ngay xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều. Gần 1 tháng nay, những người thân quen của cụ ở xóm Lẻ, thôn Triều Khúc không liên lạc được với cụ nên đã báo cáo lên UBND xã Tân Triều, xã đã cùng với người dân tổ chức tìm kiếm. Mới đây, cụ Hà may mắn được người dân phát hiện đi lạc đến xã Liên Hà, huyện Đan Phượng.

Xã hội - Hà Nội: Cụ ông lang thang có hai ví đầy tiền (Hình 2).

Cụ Hà được đón về ngay trong đêm

Khi cán bộ xã Liên Hà đưa cụ đến trao cho cán bộ xã Tân Triều, mọi người bất ngờ thấy cụ có hai chiếc ví đựng tiền đã cũ kỹ, sờn rách. Ngay sau đó, để đảm bảo an toàn, các cán bộ xã đã xin ý kiến cụ và kiểm đếm, lập biên bản gửi ngân hàng cho cụ. Số tiền được xác nhận là hơn 13 triệu đồng.

Xã hội - Hà Nội: Cụ ông lang thang có hai ví đầy tiền (Hình 3).

Cụ có 2 chiếc ví đã cũ chứa tới 13 triệu đồng

“Đây là tiền bà con quyên góp, giúp đỡ cụ bấy lâu. Ngoài ra, dù trí tuệ không minh mẫn nhưng cụ không đi ăn xin mà hằng ngày đạp xe nhặt đồng nát về bán lấy tiền sinh sống…”, ông Nguyễn Hữu Vỵ chia sẻ.

Cũng theo ông Vỵ, hơn 40 năm qua, người dân trong thôn, xã đã luôn coi cụ như người thân, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ cụ...

Đức Kế

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.