Chồng cắt gân chân tay của vợ rồi uống thuốc sâu định tự tử?

Chồng cắt gân chân tay của vợ rồi uống thuốc sâu định tự tử?

Thứ 4, 05/08/2015 | 07:35
0
Sau khi dùng dao cắt gân chân tay của vợ giữa đường, đối tượng Chu Quang Đạo (SN 1966) đã có ý định dùng thuốc sâu tự tử nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ tuổi hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sự việc kinh hoàng

Người dân xã Lương Phong (Hiệp Hòa - Bắc Giang) vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ về việc, Chu Quang Đạo (SN 1966, trú tại thôn Chớp cùng xã) dùng dao cắt gân chân, tay của vợ là chị D.T.H (SN 1981) vào trưa ngày 3/8.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 3/8, tại xóm Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Anh Nguyễn Gia Hưởng – người chứng kiến sự việc cho biết, hôm đó vợ chồng anh làm cơm mời anh em trong nhà. Trong lúc đang ăn cơm thì mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh ở phía đầu dốc thuộc địa phận xóm Chớp, cách nhà chừng 50 mét.

Pháp luật - Chồng cắt gân chân tay của vợ rồi uống thuốc sâu định tự tử?

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Con gái anh chạy ra thì bất ngờ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng giữa hai vợ chồng anh Đạo. Gương mặt cháu tím tái đi vì hoảng sợ, sau đó hô toáng lên có người đánh nhau ở gần nhà. Thấy vậy, anh vội vàng chạy ra xem sự tình thế nào.

Đến nơi, anh nhìn thấy khuôn mặt Đạo đằng đằng sát khí, trên tay cầm con dao. Ngay bên cạnh là chị H, vợ của Đạo - trên quần áo máu ướt đẫm chảy cả xuống đường. Lúc đó, anh vô cùng hốt hoảng và cũng không biết xử trí ra sao. Cũng trong lúc đó, Đạo đã cầm dao trên tay và lên xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhìn thoáng qua, anh phát hiện ở cổ chân cổ tay của chị H bị một vết cứa khá sâu. Ở mặt máu không ngừng chảy xuống. Sau đó, anh đã hô hoán người dân sống xung quanh đến cứu giúp. Nghe thấy tiếng kêu cứu, rất đông người dân chạy ra xem và chạy về thông báo với người thân gia đình chị H, rồi đưa chị H đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa. Đồng thời thông báo sự việc tới chính quyền địa phương.

Một vị công an xã xã Lương Phong (Hiệp Hòa - Bắc Giang) cho biết, vào khoảng 12h10 ngày 3/8, công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.