Bị cáo Tài sau vành móng ngựa.
Ngày 30/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP. HCM), tuyên phạt bị cáo Hà Quốc Tài (SN 1988, ngụ phường 6, quận 11, TP.HCM) mức án Tử hình về tội “ Giết người ”.
HĐXX nhận định, hành vi của Tài là nguy hiểm, mang tính côn đồ, mất hết nhân tính, đặc biệt lại gây ra cái chết cho phụ nữ đang mang thai. Nhận thấy không thể cải tạo và giáo dục nên đã tuyên phạt Tài mức án cao nhất.
Theo cáo trạng, Tài và Hà Thị Quyên (SN 1997, quê Kiên Giang) có tình cảm với nhau từ tháng 9/2013. Vào những ngày cuối tuần, Tài thường chở Quyên đến khách sạn để “tâm sự”. Đến tháng 6/2014, Quyên phát hiện mình có thai nên báo với Tài.
Ngày 6/1/2014, sau khi chở chị Vân đi khám thai, Tài chở chị này về phòng trọ của mình tại ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Tại đây, Tài rủ bạn là Nguyễn Hữu Đáp (sn 1983, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) tổ chức uống rượu. Khi cả hai đang lai rai thì Quyên lên tiếng trách móc Tài chỉ biết nhậu, không có trách nhiệm với Quyên và đứa con trong bụng. Tức giận vì bị người yêu trách móc trước mặt vợ. Tài nhặt khúc gỗ gần đó đánh nhiều cái vào đầu Quyên khiến Quyên gục ngay tại chỗ.
Thấy vậy, mẹ Tài truy hô thì Tài liền ném cây gỗ và kêu Đáp lấy xe chở chạy thoát thân. Nạn nhân chết do chấn thương sọ não và đang mang thai tuần thứ 5.
Sau khi gây án, Tài được Đáp chở đi trốn ở nhiều nơi. Cuối cùng, Tài và Đáp quyết định ngủ qua đêm ở nhà người người quen tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Đến 23h cùng ngày, Tài và Đáp bị Công an xã Vĩnh Lộc A bắt giữ.
Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Hữu Đáp 1 năm tù về tội “Che dấu tội phạm”.