Cận cảnh những biệt thự xa hoa đắt nhất thế giới

Cận cảnh những biệt thự xa hoa đắt nhất thế giới

Thứ 4, 29/07/2015 | 20:07
0
Briar Patch, tòa nhà Antilia, lâu đài Buckingham..., là những ngôi nhà đắt tiền nhất thế giới.

1. Briar Patch, Mỹ - Giá 140 triệu USD

Kinh doanh - Cận cảnh những biệt thự xa hoa đắt nhất thế giới

Briar Patch được xây vào năm 1931 tại East Hampton, New York, Mỹ. Căn nhà trị giá 140 triệu USD nằm trên khu đất rộng hơn 45.000 m2 trải dài hơn 350 m bên sườn hồ Georgica với tầm nhìn ra Đại Tây Dương, theo Business Insider.

Được xây năm 1931 và tân trang lại năm 1990 bởi kiến trúc sư có tiếng Peter Marino, căn nhà này được vinh dự góp mặt trong Bản danh sách quốc gia về các địa điểm di tích lịch sử.

Theo thông tin niêm yết, khu mở là vị trí đắc địa cho một phòng triển lãm nghệ thuật tư, nhạc viện, nơi dành cho các dịch vụ spa, gym hoặc một nhà khách. Khu ở chính, với tên gọi Shepard Krech House, sở hữu không gian sống rộng gần 1000 m2, 4 lò sưởi và 1 thư viện. Những chi tiết thiết kế như trần dạng khay với kỹ thuật tô khuôn bằng tay càng khiến cho giá trị căn nhà thêm cao ngất.

2. Tòa nhà Antilia, Mumbai, Ấn Độ - Giá: 1 tỷ USD

Kinh doanh - Cận cảnh những biệt thự xa hoa đắt nhất thế giới (Hình 2).

Tòa nhà Antilia nằm ở đường Altamount, Off Pedder Road, phía Nam của Mumbai. Đây là nơi ở của ngài Mukesh Ambani, chủ tịch của Công ty TNHH Reliance Industries và là người giàu thứ năm trên thế giới. Antilia được xây dựng trên diện tích 400.000 feet từ năm 2002 và được hoàn thành vào năm 2010.

Ngôi nhà có 27 tầng với tất cả các cơ sở vật chất như hồ bơi, spa & phòng tập thể dục, sân vườn ngoài trời, rạp chiếu phim, sáu tầng đậu xe và ba sân đỗ trực thăng.

3. Lâu đài Buckingham, London- Giá: 1,55 tỷ USD

Kinh doanh - Cận cảnh những biệt thự xa hoa đắt nhất thế giới (Hình 3).

Chủ nhân: Nữ hoàng Elizabeth II, trị vì từ tháng 6/1952.

Ngôi nhà này là tài sản quốc gia và chưa bao giờ được rao bán. Nó sở hữu 775 phòng với 188 phòng dành cho n

Cùng chuyên mục

Phí vận chuyển ghi nhận tăng bằng lần tại một doanh nghiệp thủy sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:10
Quý I/2024, phí vận chuyển của Thủy sản Cửu Long An Giang đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 2,6 lần; trực tiếp đẩy chi phí bán hàng của công ty lên gấp đôi so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý I/2024 của hãng tàu cao tốc Superdong đi lùi 40%

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Quý I/2024, hãng tàu Superdong chỉ báo lãi hơn 20 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023 vì doanh thu tuyến Phú Quốc sụt khi bị cạnh tranh giá.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.