Chuyên gia phân tích Hunter Marston đến từ Washington đã có bài bình luận trên tạp chí Học giả ngoại giao/The Diplomat về tầm quan trọng của việc ký kết TPP đối với Việt Nam cũng như một số quốc gia Đông Nam Á.
TPP đã vượt qua rào cản khó khăn trong Quốc hội Mỹ vào tháng trước, sau khi Hạ viện và Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật quyền xúc tiến thương mại (TPA), trao quyền đàm phán thương mại cho Tổng thống Barack Obama.
Được ví như "hiệp định thương mại của thế kỷ 21", TPP sẽ thúc đẩy 12 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Nhật Bản đến với thỏa thuận thương mại tự do. Theo ước tính, một khi được ký kết, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới.
Đa số các nhà phân tích chính sách đối ngoại ở Washington đều ủng hộ TPP. Họ cho rằng việc không thể đạt được thỏa thuận tự do thương mại đối với các nước châu Á sẽ tạo cơ hội để Trung Quốc thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu.
4 quốc gia Đông Nam Á hiện đang đàm phán TPP bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore và Brunei. TPP có thể mang đến cải cách tài chính và xã hội, mở ra hướng đi mới cho các nhà đầu tư nước ngoài trong khi đảm bảo tiêu chuẩn lao động tiên tiến và bảo vệ môi trường.
Theo nghiên cứu của Viện Peterson, Việt Nam có thể là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất nếu TPP được ký kết.
Năm 2012, Việt Nam xuất khẩu gần 7 tỷ USD hàng dệt may sang Mỹ, chiếm 34 % lượng hàng may mặc nhập khẩu vào Mỹ. Việt Nam cũng xuất khẩu 2,4 tỷ USD giá trị của dày dép sang Hoa Kỳ. TPP sẽ đưa mức thuế suất đối với hàng dệt may Việt Nam xuống còn 0%, giúp các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn.
Loại bỏ hàng rào thuế quan sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh của nền c