Tin nóng thế giới ngày mới 15/2: Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ là nam sinh 19 tuổi

Tin nóng thế giới ngày mới 15/2: Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ là nam sinh 19 tuổi

Thứ 5, 15/02/2018 | 08:06
0
Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Florida là nam sinh 19 tuổi; Mỹ kêu gọi Nga tác động chính quyền Tổng thống Syria... là những tin đáng chú ý trong ngày 15/2.

Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Florida là nam sinh 19 tuổi

Theo thông báo của cảnh sát, nghi phạm vụ xả súng vào ngày 14/2 tại trường cấp THPT Marjory Stoneman Douglas ở thành phố Parkland thuộc bang Florida, Mỹ là một nam sinh đang bị kỷ luật của trường này.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 15/2: Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ là nam sinh 19 tuổi

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc. 

Nghi phạm có tên là Nicholas Cruz, 19 tuổi, đã bị trục xuất khỏi trường vì các hành vi vô kỷ luật. Khám xét tư trang của Cruz, cảnh sát phát hiện thấy rất nhiều quyển tạp chí và một khẩu súng AR-15.

Cảnh sát đã bắt giữ ​Cruz ở một nơi cách ngôi trường Marjory Stoneman Douglas khoảng 1,6 km. Cũng theo thông báo của cảnh sát, số người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu này đã tăng mạnh lên đến 17 người.

Theo truyền thông địa phương, sau khi xảy ra vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc kinh hoàng này. Trước đó, Thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio trên mạng xã hội tweeter cho biết, ông đang theo dõi tình hình và đã có nhiều thương vong trong vụ xả súng này.

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ tin về việc trực thăng bị bắn rơi ở Syria

Ngày 14/2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy chiếc máy bay trực thăng của nước này đã bị bắn rơi ở khu vực Afrin, Tây Bắc Syria, trong chiến dịch “Nhành ô liu” đang diễn ra.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc họp báo chính thức nhân chuyến thăm của ông Yildirim đến Belarus. Ông cũng cho biết, một uỷ ban điều tra về vụ máy bay rơi đã được thành lập và các cuộc điều tra trong lực lượng vũ trang đang được tiến hành.

Trước đó, một máy bay trực thăng ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ tại Afrin đã bị rơi khiến 2 phi công thiệt mạng.

Tổng thống Nam Phi tuyên bố từ chức

Trong bài phát biểu tạm biệt dài 30 phút ngày 14/2, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, 75 tuổi, nói ông không đồng ý với cách đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC) thúc ép ông từ chức, sau khi Cyril Ramaphosa được bầu làm chủ tịch ANC hồi tháng 12/2017, nhưng vẫn sẽ thực hiện yêu cầu.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 15/2: Nghi phạm vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ là nam sinh 19 tuổi (Hình 2).

Tổng thống Nam Phi. 

ANC hoan nghênh quyết định của ông Zuma, nói động thái này sẽ mang lại sự ổn định cho Nam Phi. Ông Ramaphosa, 65 tuổi, có thể tuyên thệ nhậm chức tổng thống sớm nhất vào ngày 16/2.

Mỹ kêu gọi Nga tác động chính quyền Tổng thống Syria

"Nga có thể thúc đẩy chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết tìm kiếm hòa bình thực sự ở Syria", Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an ngày 14/2 về cuộc khủng hoảng Syria.

Phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cảnh báo về một thời điểm "lo ngại và nguy hiểm" trong cuộc xung đột đã kéo dài gần 7 năm ở Syria.

Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ phải kiềm chế

Sau khi khủng hoảng chính trị bùng nổ tại Maldives, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã đăng bài xã luận cảnh báo rằng, Ấn Độ cần phải kiềm chế. “Nếu không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, sẽ không có bất kỳ lý do chính đáng nào để một quốc gia dùng quân đội để can thiệp nội bộ đất nước khác”, bài báo có đoạn.

Nếu New Delhi đơn phương đưa quân đội đến Maldives, Trung Quốc sẽ hành động để ngăn chặn ngay lập tức. Ấn Độ không được xem thường khả năng đối phó với các cuộc xâm lược của quân đội Trung Quốc”, bài viết nói thêm.

Bài viết được đăng trong bối cảnh khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Maldives, sau khi Tòa án Tối cao của nước này tuyên bố trả tự do cho các tù nhân chính trị và cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, đồng thời phục chức cho 12 nghị sĩ quốc hội trước đó bị sa thải.

Tổng thống Maldives Abdulla Yameen đã bác bỏ phán quyết của tòa án, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt giữ hai thẩm phán Tòa án Tối cao.

Trên Twitter, ông Nasheed đã kêu gọi Ấn Độ cử đặc phái viên cùng quân đội đến Maldives hỗ trợ trả tự do các thẩm phán và lãnh đạo đảng phái chính trị bị bắt giữ bởi Tổng thống Abdulla Yameen.

Trước đó, sau lời kêu gọi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần đóng vai trò xây dựng trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của Maldives thay vì áp dụng các biện pháp có thể làm phức tạp thêm tình hình hiện tại.

Xem thêm >> Quét tin thế giới cuối ngày 14/2: Cựu Thủ tướng Yingluck dự định tổ chức họp báo ở Hong Kong

Đ.V (Tổng hợp)

 

Mỹ không kích nhầm mục tiêu ở Đông Syria?

Thứ 4, 14/02/2018 | 10:41
Theo tờ Daily Sabah, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành ném bom nhầm và phá hủy một vị trí của Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở phía Đông Nam tỉnh Deir Ezzor khiến nhiều chiến binh Kurd thiệt mạng, trong khi một nguồn tin khác cho rằng, thương vong trên là của lính đánh thuê Nga. Thông tin về sự việc đang khá hỗn loạn.

Vụ xả súng ở Đắk Nông: Đặng Văn Hiến được gia đình nạn nhân xin miễn tội chết

Thứ 2, 22/01/2018 | 11:33
Người nhà của các nạn nhân bị bắn chết trong vụ xả súng ở tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho cho các bị cáo trong vụ án.
Cùng tác giả

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:37
Tại cuộc gặp với Cố vấn Anninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.