"Phố Tàu" giữa lòng Đà Nẵng

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 24/02/2018 | 22:09
0
Việc dùng chữ Trung Quốc nhan nhãn ở biển quảng cáo, biển hiệu ở Đà Nẵng đã khiến người dân loạn mắt khi nhìn.
Ngày 24/2, dư luận Đà Nẵng xôn xao trước thông tin nhà hàng Siêu Hấp (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) bị thực khách

Ngày 24/2, dư luận Đà Nẵng xôn xao trước thông tin nhà hàng Siêu Hấp (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) bị thực khách "tố" chặt chém giá cả và dùng hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc. Sự việc chưa từng xuất hiện này, khiến dư luận dậy sóng. Ngành chức năng Đà Nẵng cũng nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Vì đâu Đà Nẵng lại xuất hiện điều lạ lùng này? Nhiều bạn đọc thắc mắc tình trạng dùng ngôn ngữ Trung Quốc trong kinh doanh tại địa phương này có tràn lan hay không? Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc theo các tuyến phố ở 2 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn như đường Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại... xuất hiện nhan nhãn những bảng quảng cáo, bảng hiệu in chữ Trung Quốc.

Vì đâu Đà Nẵng lại xuất hiện điều lạ lùng này? Nhiều bạn đọc thắc mắc tình trạng dùng ngôn ngữ Trung Quốc trong kinh doanh tại địa phương này có tràn lan hay không? Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc theo các tuyến phố ở 2 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn như đường Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại... xuất hiện nhan nhãn những bảng quảng cáo, bảng hiệu in chữ Trung Quốc.

Thậm chí, trong nhiều câu nói vui của người dân Đà Nẵng họ bắt đầu dùng những từ ngữ như

Thậm chí, trong nhiều câu nói vui của người dân Đà Nẵng họ bắt đầu dùng những từ ngữ như "phố Tàu", "phố người Hoa", phố Trung Quốc"... để ví von những con đường này. Thực tế, những lo ngại của người dân xưa này là chính đáng bởi hiện tại chữ Trung Quốc đã xuất hiện dày đặc.

Theo quy định, bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, những gì chúng tôi ghi nhận được trên những con

Theo quy định, bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, những gì chúng tôi ghi nhận được trên những con "phố Tàu" lại đang thể hiện điều ngược lại.

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng những năm qua là rất lớn. Đi kèm với sự phát triển là những bất cập như: Du khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hoạt động du lịch

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng những năm qua là rất lớn. Đi kèm với sự phát triển là những bất cập như: Du khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hoạt động du lịch "chui"...

Tuyến phố Võ Nguyên Giáp là nơi xuất hiện nhiều bảng hiệu Hoa ngữ nhất. Nơi đây có sân bay Nước Mặn mang yếu tố an ninh quốc phòng. Mới đây, một doanh nghiệp Trung Quốc ngỏ ý định muốn xây dựng sân golf có diện tích 650 hecta ở huyện Hòa Vang để đưa khách sang

Tuyến phố Võ Nguyên Giáp là nơi xuất hiện nhiều bảng hiệu Hoa ngữ nhất. Nơi đây có sân bay Nước Mặn mang yếu tố an ninh quốc phòng. Mới đây, một doanh nghiệp Trung Quốc ngỏ ý định muốn xây dựng sân golf có diện tích 650 hecta ở huyện Hòa Vang để đưa khách sang "sáng tắm biển, chiều chơi golf và đánh bạc buổi tối".

Ngày 24/2, dư luận Đà Nẵng xôn xao trước thông tin nhà hàng Siêu Hấp (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) bị thực khách

Ngày 24/2, dư luận Đà Nẵng xôn xao trước thông tin nhà hàng Siêu Hấp (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) bị thực khách "tố" chặt chém giá cả và dùng hóa đơn bằng tiếng Trung Quốc. Sự việc chưa từng xuất hiện này, khiến dư luận dậy sóng. Ngành chức năng Đà Nẵng cũng nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Vì đâu Đà Nẵng lại xuất hiện điều lạ lùng này? Nhiều bạn đọc thắc mắc tình trạng dùng ngôn ngữ Trung Quốc trong kinh doanh tại địa phương này có tràn lan hay không? Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc theo các tuyến phố ở 2 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn như đường Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại... xuất hiện nhan nhãn những bảng quảng cáo, bảng hiệu in chữ Trung Quốc.

Vì đâu Đà Nẵng lại xuất hiện điều lạ lùng này? Nhiều bạn đọc thắc mắc tình trạng dùng ngôn ngữ Trung Quốc trong kinh doanh tại địa phương này có tràn lan hay không? Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc theo các tuyến phố ở 2 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn như đường Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại... xuất hiện nhan nhãn những bảng quảng cáo, bảng hiệu in chữ Trung Quốc.

Thậm chí, trong nhiều câu nói vui của người dân Đà Nẵng họ bắt đầu dùng những từ ngữ như

Thậm chí, trong nhiều câu nói vui của người dân Đà Nẵng họ bắt đầu dùng những từ ngữ như "phố Tàu", "phố người Hoa", phố Trung Quốc"... để ví von những con đường này. Thực tế, những lo ngại của người dân xưa này là chính đáng bởi hiện tại chữ Trung Quốc đã xuất hiện dày đặc.

Theo quy định, bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, những gì chúng tôi ghi nhận được trên những con

Theo quy định, bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, những gì chúng tôi ghi nhận được trên những con "phố Tàu" lại đang thể hiện điều ngược lại.

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng những năm qua là rất lớn. Đi kèm với sự phát triển là những bất cập như: Du khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hoạt động du lịch

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng những năm qua là rất lớn. Đi kèm với sự phát triển là những bất cập như: Du khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hoạt động du lịch "chui"...

Tuyến phố Võ Nguyên Giáp là nơi xuất hiện nhiều bảng hiệu Hoa ngữ nhất. Nơi đây có sân bay Nước Mặn mang yếu tố an ninh quốc phòng. Mới đây, một doanh nghiệp Trung Quốc ngỏ ý định muốn xây dựng sân golf có diện tích 650 hecta ở huyện Hòa Vang để đưa khách sang

Tuyến phố Võ Nguyên Giáp là nơi xuất hiện nhiều bảng hiệu Hoa ngữ nhất. Nơi đây có sân bay Nước Mặn mang yếu tố an ninh quốc phòng. Mới đây, một doanh nghiệp Trung Quốc ngỏ ý định muốn xây dựng sân golf có diện tích 650 hecta ở huyện Hòa Vang để đưa khách sang "sáng tắm biển, chiều chơi golf và đánh bạc buổi tối".

Phố người Hoa ở Đà Nẵng

Bức xúc việc nhà hàng dùng hóa đơn chữ Trung Quốc chặt chém du khách

Thứ 7, 24/02/2018 | 10:10
Mất tiền tiếc, nhưng không ấm ức bằng việc mất quyền được đọc, được biết giá cả, bởi tờ hóa đơn toàn tiếng Trung Quốc, một nhóm thực khách đã phản ánh sự việc lên cơ quan chức năng. Câu chuyện nhận được sự chú ý của dư luận vừa xảy ra ở Đà Nẵng.

Phía sau việc Trung Quốc điều hạm đội tàu chiến tới gần Maldives

Thứ 7, 24/02/2018 | 08:00
Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ tờ Sina của Trung Quốc cho hay, 11 tàu chiến của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển Đông Ấn Độ Dương hồi tháng 2 này trong bối cảnh khủng hoảng đang tiếp diễn ở chuỗi đảo Maldives vốn đang ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đà Nẵng: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Mậu Tuất

Thứ 6, 16/02/2018 | 13:22
Ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang tại TP.Đà Nẵng. Cùng đi với Thủ tướng có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng bộ Công an, đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.